Trụ sở Đảng Dân chủ Xã hội Đức phải sơ tán do đe dọa đánh bom

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/08/2015 10:49 GMT+7

Trụ sở của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ở Berlin. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 25/8, trụ sở của đảng Dân chủ Xã hội Đức ở Berlin đã phải sơ tán toàn bộ nhân viên do bị đe dọa đánh bom.

Vụ việc này xảy ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Đảng này, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đi thăm thành phố Heidenau, nơi vừa xảy ra các vụ tấn công bạo lực của các phần tử cực đoan cánh hữu nhằm vào người tị nạn và lực lượng cảnh sát ở đây.

Theo Đảng Dân chủ Xã hội Đức, lời đe dọa có thể liên quan đến các phần tử cực đoan cánh hữu. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (26/8), Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng sẽ tới Heidenau để thăm người tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước