Trung Quốc: Bế mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XII

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/03/2015 11:53 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX)

(VTV.vn) - Kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XII đã kết thúc vào sáng 15/3.

Sáng nay, kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XII, tức Quốc hội Trung Quốc đã họp phiên bế mạc, dưới sự chủ trì của ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Quốc hội.

Tại phiên bế mạc kỳ họp thường niên, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một số văn kiện quan trọng, trong đó có các báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cũng như các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia và ngân sách trung ương.

Điểm đáng chú ý tại phiên bế mạc đó là các đại biểu cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật sửa đổi Luật Pháp chế.

Trung Quốc ban hành Luật Pháp chế năm 2000. Đây được xem là nền tảng của hệ thống pháp luật ở nước này, quy định việc chế định luật pháp của nhà nước, quy định của Chính phủ và luật địa phương và những cơ quan nào được nắm quyền lập pháp tại Trung Quốc.

Kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 12 diễn ra từ ngày 5/3, với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước