Trung Quốc điều tra Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/07/2015 13:17 GMT+7

Ông Hề Hiểu Minh, Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Ông Hề Hiểu Minh, một trong 9 Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đang bị điều tra do liên quan đến cáo buộc tham nhũng.

Ngày 12/7, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo ông Hề Hiểu Minh, một trong 9 Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước này, đang bị điều tra do liên quan đến cáo buộc tham nhũng.

Tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết, ông Hề Hiểu Minh bị điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp".

Theo truyền thông địa phương, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao thuộc tòa án trên nằm trong tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng ngày càng mở rộng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước