Trung Quốc khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 3, khóa XII

Xuân Hảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/03/2015 12:26 GMT+7

(VTV.vn) - Sáng 5/3, Trung Quốc đã chính thức khai mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 3, khóa XII tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh và nhiều lãnh đạo cao cấp khác, cùng gần 3.000 đại biểu Quốc hội.

Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày Báo cáo công tác thường niên Chính phủ, trong đó nhấn mạnh, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các chính sách nhằm hướng tới mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế năm 2015 khoảng 7%, kiềm chế lạm phát ở mức 3%, tạo hơn 10 triệu việc làm mới ở khu vực thành thị, giữ tỉ lệ thất nghiệp ở mức dưới 4,6%.

Theo chương trình làm việc, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét và thông qua báo cáo Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Kế hoạch Ngân sách Chính phủ cũng sẽ được thông qua tại kỳ họp lần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước