Trung Quốc khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 10/05/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc sẽ nỗ lực để cùng Triều Tiên không ngừng phát triển quan hệ song phương nhằm mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Ngày 10/5, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ngày 9/5, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhân dịp ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong bức điện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiệt liệt chúc mừng nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Trung - Triều là tài sản quý báu của cả hai nước và Đảng, Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ này. Trung Quốc sẽ nỗ lực cùng với phía Triều Tiên để không ngừng phát triển quan hệ song phương nhằm mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực.

Trước đó, tối 9/5, Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên đã bế mạc. Đại hội đã bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un là Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài ra, Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cũng đã bầu 5 Ủy viên thường trực Bộ Chính trị gồm nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội) Kim Jeong Nam, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên Hwang Pyeong-so, Thủ tướng Pak Byong-ju, Bí thư Trung ương Đảng Choe Ryong-hae.

Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong 4 ngày. Đây là lần đầu tiên trong 36 năm, Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức đại hội với sự tham dự của 3.400 đại biểu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước