Trung Quốc không có quyền lịch sử với các vùng biển ở Biển Đông

Hương Linh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/07/2016 19:27 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Philippines khẳng định, Trung Quốc không có quyền lịch sử với các vùng biển ở Biển Đông.

Philippines ngày 14/7 đã ra tuyên bố kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan), theo đó khẳng định yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý và Trung Quốc không có quyền lịch sử với các vùng biển ở Biển Đông.

Thông cáo được đăng tải trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Philippines cho hay, Bộ trưởng Ngoại giao Perfecto Yasay sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM), khai mạc ngày 15/7 ở Mông Cổ. Tại đây, Bộ trưởng Yasay sẽ thảo luận trong khuôn khổ ASEM về cách tiếp cận hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế đối với vấn đề Biển Đông và sự cần thiết của việc các bên tôn trọng phán quyết mới đây của tòa trọng tài.

Tuyên bố này là phản ứng mạnh nhất từ phía Philippines đối với phán quyết hôm 12/7 của Tòa trọng tài. Trước đó, Trung Quốc nhấn mạnh không nên đưa tranh chấp hàng hải vào chương trình nghị sự của ASEM, đồng thời cảnh báo sẽ tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không tại Biển Đông nếu an ninh của Trung Quốc bị đe dọa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước