Trung Quốc nâng mức cảnh báo rét màu cam

Thái Bình - Thế Tâm (PV THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 24/01/2016 16:32 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/1, tại Trung Quốc , phần lớn diện tích quốc gia này vẫn ở mức dưới 0 độ C, cá biệt có nơi đã ghi nhận âm 48 độ.

Khu vực phía Nam, Đông Nam Trung Quốc, nhiệt độ hôm nay và ngày mai dự báo giảm thêm 6 đến 10 độ nữa. Liên tục ba ngày nay Bắc Kinh đều âm từ 14 đến 18 độ. Rét nặng nề nhất là nhiều nơi ở Nội Mông, âm 48 độ. Tại phía Bắc Trung Quốc, những nơi có tuyết dày giao thông nhiều địa phương tê liệt, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học.

Tại phía Nam, nhất là đảo Hải Nam, nông dân bị thiệt hại do các hồ nuôi cá bị đóng băng. Tàu thuyền đánh bắt cũng không hoạt động được. Chính quyền Trung Quốc chỉ đạo các địa phương sẵn sàng ứng trực 24/24 để xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo rét màu cam (tức chỉ thấp hơn mức cao nhất 1 bậc). Trong đêm nay đến 25/1 khu vực phía Bắc, Tây Bắc, nhiệt độ giảm 6 đến 10 độ, gió cấp 5 cấp 7, nghĩa là rét càng nghiêm trọng.

Trung Quốc rét kỷ lục, nhiệt độ miền Bắc Việt Nam sẽ giảm thêm 10 độ C Trung Quốc rét kỷ lục, nhiệt độ miền Bắc Việt Nam sẽ giảm thêm 10 độ C

VTV.vn - Khối không khí lạnh từ Trung Quốc khi di chuyển đến Việt Nam sẽ khiến nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm thêm 10 độ C vào ngày 23/01.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước