Trung Quốc: Ngăn chặn người Hồi giáo ở Tân Cương gia nhập IS

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 10/03/2015 17:53 GMT+7

(VTV.vn) - Các quan chức tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc cho biết, đã có nhiều người Hồi giáo ở khu vực này vượt biên giới để tham gia chiến đấu cho IS.

Phát biểu tại Đại hội Nhân dân toàn quốc diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ông Zhang Chunxian - Bí thư khu tự trị Duy Ngô Nhĩ cho biết, chính quyền địa phương sẽ có các biện pháp để chống lại chủ nghĩa cực đoan và hạn chế những người gia nhập hàng ngũ Hồi giáo cực đoan.

Theo tờ Thời báo hoàn cầu của Trung Quốc, năm 2014 đã có khoảng 300 người Hồi giáo Trung Quốc ở khu vực này đã gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Trong thời gian gần đây, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực. Sau một loạt các cuộc tấn công tự sát năm 2014, chính quyền cũng đã phát động một chiến dịch ngăn chặn bạo lực trong khu vực.

Trong nỗ lực để kiềm chế chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, các quan chức ở khu tự trị này cũng đã ban hành lệnh cấm áo choàng che kín mặt ở nơi công cộng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước