Trung Quốc nỗ lực cứu hộ các nạn nhân vụ lở đất tại Thâm Quyến

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/12/2015 19:23 GMT+7

Lực lượng cứu hộ cố gắng tìm kiếm và cứu các nạn nhân trong vụ lở đất. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tại Trung Quốc, các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được đẩy mạnh nhằm tìm kiếm các nạn nhân của vụ lở đất xảy ra ngày 20/12 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Số người mất tích trong thảm họa đã tăng lên 91 người, 33 tòa nhà bị vùi lấp.

Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cho biết, nguyên nhân của thảm họa lở đất là do đất thải từ khu công nghiệp được trữ trái phép trong các bể chứa cao 100 mét đã biến thành bùn và tràn ra ngoài sau trận mưa lớn sáng 20/12.

Đất đá đã bao phủ một vùng rộng đến 20.000m2; 400m đường ống dẫn khí đốt tự nhiên thuộc đường ống dẫn khí từ Tây sang Đông của công ty PetroChina - nhà sản xuất dầu mỏ và khí gas lớn nhất của Trung Quốc đã bị nổ trong vụ lở đất này.

Ngay sau khi xảy ra vụ lở đất, hơn 1.500 lính cứu hỏa cùng 151 phương tiện cứu hộ đã được huy động tham gia công tác cứu nạn, trong bối cảnh các chuyên gia cho rằng lở đất có thể tiếp tục xảy ra tại khu vực này. Hiện đội cứu hộ đã sơ tán được hơn 900 người ra khỏi hiện trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước