Trung Quốc sẽ cắt giảm 5-6 triệu lao động

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/03/2016 18:54 GMT+7

Nhân viên bảo vệ làm việc trên một công trường ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc dự kiến sẽ cắt giảm từ 5 đến 6 triệu người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động không hiệu quả, trong vòng 2 đến 3 năm tới.

Đây là chương trình sa thải nhân công mạnh tay nhất trong hai thập niên trở lại đây của Chính phủ Trung Quốc nhằm giải quyết tình trạng dư thừa công suất công nghiệp cũng như cải tổ các doanh nghiệp Nhà nước cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả.

Ngành khai thác than và thép sẽ là những lĩnh vực cắt giảm nhân công đầu tiên, với khoảng 1,8 triệu người lao động phải thôi việc.

Tổng số nhân viên bị cắt giảm tại Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi nhiều nhà máy công nghiệp bị đóng cửa để giảm ô nhiễm và nhiều công ty nhà nước thua lỗ nhiều bị ngừng hoạt động.

Năm ngoái, ngành công nghiệp thép của Trung Quốc, vốn chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu, đã giảm lần đầu tiên trong gần 35 năm. Lượng than tiêu thụ cũng giảm 3,7% trong năm 2015, do Trung Quốc bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước