Trung Quốc và Iraq sẽ xây dựng quan hệ đối tác chiến lược

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/12/2015 10:06 GMT+7

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, bước đi này được kỳ vọng sẽ xây dựng nền tảng vững chắc cho việc phát triển quan hệ trong tương lai giữa hai nước và hai bên cần tận dụng cơ hội để nâng quan hệ lên một tầm cao mới. Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa sự tin cậy chính trị với Iraq, thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực và tăng cường giao lưu văn hóa.

Về phần mình, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định mối quan hệ Iraq - Trung Quốc đã có lịch sử lâu đời; đồng thời cảm ơn trước sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Iraq trong phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Sau cuộc gặp, hai bên cũng đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, năng lượng và công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước