Trước Thái Lan, 3 nước châu Á từng phát hiện ca nhiễm MERS

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 19:16 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan đã trở thành nước châu Á thứ 4 ghi nhận các ca nhiễm virus MERS-CoV trong năm nay, sau Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines.

Ngày 20/5, Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm MERS đầu tiên là một người đàn ông 68 tuổi vừa trở về từ Trung Đông. Tính đến thời điểm này, Hàn Quốc là quốc gia xuất hiện dịch MERS lớn nhất ngoài Trung Đông, với 24 ca tử vong. Số ca nhiễm đã tăng lên 166 người. Tỷ lệ tử vong do virus MERS-CoV tại đây là 14%.

Ngày 29/5, Trung Quốc xác nhận ca nhiễm MERS đầu tiên tại tỉnh Quảng Đông của nước này. Bệnh nhân là một công dân Hàn Quốc, 44 tuổi. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Trường hợp nhiễm virus MERS-CoV đầu tiên tại Philippines cũng được phát hiện vào đầu tháng 2/2015. Bệnh nhân là một nữ y tá 32 tuổi, nhiễm bệnh sau khi trở về từ Saudi Arabia.

Kể từ khi bùng phát tại Saudi Arabia vào năm 2012, dịch MERS đã khiến hơn 1.000 người bị lây nhiễm, trong đó hơn 450 người đã tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước