Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức thấp nhất trong 24 năm

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 11:36 GMT+7

Một người đàn ông đứng trước tấm bảng quảng cáo tuyển dụng lao động tại Đức. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Theo số liệu mới được công bố, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức hiện ở mức thấp nhất trong 24 năm khi số người không có việc làm trong tháng 10/2015 giảm còn 2,6 triệu người.

Cụ thể, số người thất nghiệp ở Đức trong tháng 10/2015 tiếp tục giảm 59.000 người, đưa tỷ lệ thất nghiệp trung bình tại Đức xuống còn 6%, mức thấp nhất kể từ năm 1991.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lao động Đức cảnh báo, mặc dù số người thất nghiệp giảm mạnh, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng trở lại trong những tháng tới do số lượng lớn người tị nạn đổ vào Đức.

Ngày 29/10, Cục Thống kê Liên bang Đức cho biết, trong tháng 9/2015, nước này có tới 43,3 triệu lao động - con số cao nhất kể từ năm 1990.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức thấp kỷ lục Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức thấp kỷ lục

VTV.vn - Theo Văn phòng Lao động liên bang Đức (FLO), tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 9 tiếp tục ở mức thấp nhất kể từ khi nước Đức thống nhất năm 1990.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước