Ukraine: Lực lượng ly khai rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 25/02/2015 05:30 GMT+7

Xe tăng quân Chính phủ Ukraine tại Donetsk. (Ảnh: AFP)

(VTV.vn) - Lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine ngày 24/2 tuyên bố đã bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng trên diện rộng theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk hôm 12/2.

Chỉ huy lực lượng ly khai thuộc nước Cộng hòa Donetsk tự xưng Eduard Basurin cho biết, động thái trên diễn ra tại 4 thị trấn ở miền Đông Ukraine.

Ông Basurin cũng cho biết các vũ khí hạng nặng sẽ được rút khỏi chiến tuyến 50 km, nhưng không cung cấp thông tin về vị trí mà lực lượng này sẽ đặt các vũ khí hạng nặng sau khi rút về.

Trong khi đó, Kiev tiếp tục lên tiếng cáo buộc lực lượng ly khai nã pháo vào các vị trí của quân đội Chính phủ. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko tuyên bố, quân đội Chính phủ sẽ chỉ rút vũ khí hạng nặng nếu lực lượng ly khai tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn. Theo ông Lysenko, các cuộc giao tranh trong 24 giờ qua đã khiến 1 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 7 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước