Ukraine mở rộng trừng phạt thương mại lên Nga

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/01/2016 16:04 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: themoscowtimes.com)

VTV.vn - Chính phủ Ukraine ngày 20/1 đã quyết định mở rộng lệnh cấm nhập khẩu nhằm vào một số loại hàng hóa của Nga.

Theo đó, hơn 70 loại hàng hóa được sản xuất tại Nga đã được Ukraine tiếp tục đưa vào danh sách trừng phạt mà nước này đã áp dụng trước đó với Nga, nâng tổng số hàng hóa của Nga bị cấm vào Ukraine lên 113 loại hàng hóa.

Đây được xem là động thái trả đũa của Ukraine đối với Nga. Kể từ khi thỏa thuận thương mại giữa Ukraine và Liên minh châu Âu có hiệu lực ngày 1/1 vừa qua, Nga đã đình chỉ thỏa thuận thương mại tự do với Ukraine và cấm nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc từ Ukraine để bảo vệ thị trường trong nước.

Để trả đũa, Ukraine sau đó cũng đã hủy một số loại thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một loạt hàng hóa của Nga và áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số các sản phẩm sản xuất tại Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước