Venezuela đối phó với khủng hoảng kinh tế

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/02/2016 11:39 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Global Post)

VTV.vn - Venezuela sẽ phá giá đồng nội tệ và lần đầu tiên tăng giá xăng dầu trong vòng 20 năm để giải quyết khủng hoảng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 17/2 đã công bố gói biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại quốc gia này bao gồm phá giá đồng nội tệ và lần đầu tiên tăng giá xăng dầu trong vòng 20 năm.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro cho biết Venezuela đã phá giá đồng nội tệ ở mức 37% và chuyển hệ thống ba tỷ giá hối đoái chính thức thành hệ thống gồm hai tỷ giá hối đoái.

Theo đó, một tỷ giá do nhà nước quản lý được áp dụng cho các hàng hóa nhập khẩu ưu tiên như thực phẩm và thuốc men và một tỷ giá hối đoái thả nổi mang tên Simandi. Tỷ giá do nhà nước quản lý sẽ có mức 10 Bolivar đổi 1 USD và Simadi sẽ hoàn toàn do thị trường điều tiết.

Ngoài ra, ông Maduro cũng cho biết sẽ tăng giá xăng tại Venezuela lần đầu tiên trong 20 năm qua. Theo đó, giá xăng sẽ tăng từ mức 0,01 USD/lít lên 0,95 USD/lít theo tỷ giá hối đoái cố định chính thức.

Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế Venezuela sẽ suy giảm 6% trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước