Virus Zika có thể làm Mỹ Latin thiệt hại khoảng 4 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/02/2016 10:05 GMT+7

Nhân viên y tế Brazil phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Zika tại Gama ngày 17/2. (Nguồn; AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây cho biết, virus Zika có thể gây thiệt hại kinh tế lên tới 4 tỷ USD cho khu vực Mỹ Latin và Caribe.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới, virus Zika đã khiến các quốc gia trong khu vực Mỹ Latin mất đi 3,5 tỷ USD từ các nguồn thu nhập, nhất là về du lịch. Đồng thời, khu vực này cũng phải chịu thiệt hại về vật chất khoảng 420 triệu USD, do dịch Zika trực tiếp gây ra.

Theo Ngân hàng Thế giới, các thiệt hại về kinh tế sẽ tiếp tục được đánh giá, khi có thêm các chi tiết về mức độ lây lan của virus Zika tại khu vực Mỹ Latin. Trước đó, Ngân hàng Thế giới tuyên bố sẵn sàng viện trợ khẩn cấp 150 triệu USD cho các nước Mỹ Latin và Caribe để đối phó với virus Zika.

Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ 150 triệu USD chống virus Zika Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ 150 triệu USD chống virus Zika

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ hỗ trợ 150 triệu USD để giúp các nước Mỹ Latinh và Caribe trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh do virus Zika gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước