WHO họp về dịch MERS ở Hàn Quốc

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 18/06/2015 05:30 GMT+7

Hàn Quốc là quốc gia châu Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch MERS. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 17/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO)đã nhóm họp về tình hình bùng phát dịch MERS ở Hàn Quốc.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, sự bùng phát của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) chỉ là lời thức tỉnh các nước về mối nguy hiểm của dịch MERS chứ chưa phải vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu.

Tuyên bố trên được ông Keji Fekuda - trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới - đưa ra hôm 17/6 sau cuộc họp của tổ chức này về tình hình bùng phát dịch MERS ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới cũng kêu gọi các nước cần chuẩn bị cho khả năng lây lan nhanh của MERS trong tương lai gần.

Kể từ khi dịch MERS bắt đầu xuất hiện ở Hàn Quốc đến nay, nước này đã ghi nhận 162 người nhiễm bệnh và đã có 20 người tử vong. Trong số 20 ca tử vong, 18 trường hợp là những người đã mắc các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường hoặc các bệnh về phổi, thận và tim. Trong khi đó, 19 người được chẩn đoán nhiễm MERS đã hồi phục và được xuất viện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước