Yemen: Bạo lực tiếp tục bùng phát

Hoài Thu (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 25/03/2015 12:01 GMT+7

Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Houthi. (Ảnh: America.aljazeera.com)

VTV.vn - Yemen đang tiếp tục chìm sâu trong cuộc khủng hoảng chính trị khi có thêm hàng loạt vụ bạo lực và giao tranh xảy ra.

Hôm 24/3, các phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shitte đã nổ súng vào đám đông biểu tình phản đối phiến quân này ở thành phố chiến lược Taez, khiến 6 người biểu tình thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

Theo các nguồn tin an ninh, các tay súng Houthi cũng đã tiến vào cảng Al-Mukha ở bên bờ Biển Đỏ. Địa điểm này sẽ dẫn lực lượng phiến quân Houthi tiến gần thành phố Aden, nơi Tổng thống Yemen Mansur Hadi đang ở. Ông Hadi đã gửi thư yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ cho phép "các nước sẵn lòng" có thể can thiệp quân sự nhằm đối phó với phiến quân Houthi.

Yemen bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi phiến quân Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014. Tháng 1 vừa qua, lực lượng này đã chiếm Dinh Tổng thống và một căn cứ quân sự ở Sanaa, buộc Tổng thống Hadi phải chạy trốn đến thành phố Aden.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước