Yemen: Các bên tham chiến nhất trí lập ủy ban giám sát ngừng bắn

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 20/12/2015 12:20 GMT+7

Các tay súng bộ lạc ủng hộ Chính phủ Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 19/12, các bên tham gia cuộc hòa đàm về Yemen tại Thụy Sĩ đã nhất trí thành lập một ủy ban "trung lập" để giám sát lệnh ngừng bắn mong manh ở quốc gia Trung Đông này.

Nguồn tin gần gũi với phái đoàn của chính phủ cho hay: "Đã có sự nhất trí về việc thành lập một ủy ban quân sự trung lập với nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn".

Động thái trên diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn, bắt đầu có hiệu lực hôm 15/12 và đáng lẽ kéo dài 1 tuần, đã gần như đổ vỡ hôm 18/12 khi lực lượng chính quyền giành quyền kiểm soát 2 thị trấn từ tay phiến quân, trong khi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu cáo buộc phiến quân Yemen làm leo thang cuộc xung đột bằng việc bắn các tên lửa đạn đạo.

Theo nguồn tin an ninh Yemen và các nhân chứng, giao tranh dữ dội trong 3 ngày qua ở tỉnh Hajjah, miền Bắc nước này gần biên giới với Saudi Arabia đã khiến hơn 75 người của cả hai phía thiệt mạng cùng hàng trăm người khác bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước