Yemen kêu gọi quân đội các nước Vùng Vịnh can thiệp

Minh Chi (THời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/03/2015 10:57 GMT+7

Biểu tình chống phiến quân Houthi tại thành phố Taiz hôm 23/3. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Yemen kêu gọi quân đội các nước Vùng Vịnh can thiệp vào nước này để ngăn chặn bước tiến của lực lượng chống đối Houthi vào phía Nam của đất nước.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Yemen đưa ra hôm 23/3 trong bối cảnh quốc gia này đang đứng trên bờ vực của một cuộc nội chiến.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen kêu gọi Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, LHQ cũng như cộng đồng quốc tế rằng cần có một vùng cấm bay và việc sử dụng máy bay quân sự cần phải được ngăn chặn tại các sân bay do lực lượng Houthi kiểm soát.

Cùng ngày, Hoàng thân Saud của Saudi Arabia tuyên bố các quốc gia vùng Vịnh sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ khu vực trước “sự xâm lược” của nhóm Hồi giáo Houthi, nếu không tìm được giải pháp hòa bình cho cuộc biến động tại quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước