100% cơ sở bán thuốc không cần đơn

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/01/2017 22:25 GMT+7

VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kết luận: 100% cơ sở bán thuốc không cần đơn của bác sĩ - dù là thuốc kháng sinh, biệt dược.

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã yêu cầu Bộ Y tế giải trình về việc lạm dụng kháng sinh trong kê đơn và bán thuốc. Ngay sau đó, trong sáng 9/1, thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành thanh kiểm tra đột xuất một số cơ sở bán thuốc. Cùng với nhiều đợt kiểm tra khác tại hơn 40.000 cơ sở bán thuốc, thanh tra Sở Y tế Hà Nội kết luận: 100% cơ sở bán thuốc không cần đơn của bác sĩ - dù là thuốc kháng sinh, biệt dược hay nói cách khác là những thuốc theo quy định phải có đơn mới được bán.

Kháng sinh, biệt dược hay bất cứ loại thuốc gì người mua chỉ cần đọc tên thuốc hoặc kể bệnh là sẽ được các dược sĩ tư vấn và bán thuốc.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng các cơ sở bán thuốc không theo đúng quy định là do mức xử phạt quá thấp: 200 đến 500 nghìn đồng/lần vi phạm.

Mua bán thuốc không cần đơn, đặc biệt là thuốc kháng sinh là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh cao tại Việt Nam như hiện nay. Các nghiên cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy ngay cả kháng sinh thế hệ mới cũng đã bị kháng tại Việt Nam, điều này khiến việc điều trị không hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước