100% rau màu ở Sa Pa bị tuyết vùi lấp

Minh Thư-Thứ năm, ngày 19/12/2013 00:00 GMT+7

Đợt rét đậm, rét hại vừa qua không những ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, mà còn làm thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp.

Tuyết rơi dày tại huyện Sa Pa trong mấy ngày qua đã khiến hơn 100ha su su và 100ha hoa của nông dân bị mất trắng. Trong đó có 50% diện tích su su bị sập giàn hoàn toàn, 100% diện tích rau màu bị tuyết vùi lấp không thể cứu vãn. Cả huyện có 15 hộ dân bị sập nhà lưới trồng lan với khoảng 3.000 m2.

Không những vậy, gần 1 vạn chậu lan tại các nhà vườn do rét quá nên đã không thể trổ hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó hơn 4.000ha rừng cũng đã bị rụng lá, gãy cành...

Hiện ngành Nông nghiệp huyện Sa Pa đang gấp rút vào cuộc phòng, chống rét và khắc phục thiệt hại đối với sản xuất.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, tổng thiệt hại do mưa tuyết gây ra tại địa phương này khoảng 10 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước