10.000 người dân Bình Thuận có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Chung Hưng, Gia Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 11:22 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Khoảng 10.000 người dân của tỉnh Bình Thuận đang có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và canh tác trầm trọng.

Nguyên nhân là do một công trình thủy lợi bị hỏng, nhưng sau nhiều tháng vẫn chưa được sửa chữa.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, công trình Cầu Máng bị đổ sập cách đây 8 tháng, nhưng sau hai lần xin gia hạn, Công ty xây lắp Cửu Long vẫn chưa khắc phục xong. Đây là hạng mục quan trọng trong dự án hồ thủy lợi sông Dinh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Nếu không được khắc phục ngay, bước vào mùa khô, hơn 10.000 dân và trên 50.000 ha đất sản xuất thuộc xã La Gi và huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận sẽ thiếu nước trầm trọng. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục xong sự cố trước ngày 10/3, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước