105 năm truyền thống ngành Truyền nhiễm

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/09/2016 22:50 GMT+7

VTV.vn - Sáng 16/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và 105 năm ngày truyền thống ngành Truyền nhiễm Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể bệnh viện.

Từ chỗ chỉ là một khoa của Bệnh viện Bạch Mai với 78 cán bộ, nay tập thể bệnh viện có gần 500 y, bác sỹ và trở thành đơn vị đầu ngành truyền nhiễm. Bệnh viện đã nghiên cứu, ban hành kịp thời các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thành công cho hàng triệu lượt bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phức tạp, mới nổi.

Đặc biệt, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nói riêng và ngành truyền nhiễm Việt Nam nói chung là nơi đầu tiên khống chế thành công dịch bệnh SARS nguy hiểm. Trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm có diễn tiến nặng, phức tạp, khó lường và bệnh không lây nhiễm tăng mạnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang dần hoàn thiện hệ thống điều trị bệnh truyền nhiễm trong cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước