11 người thiệt mạng do mưa lũ tại Lai Châu

Nguyễn Ngân - Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/06/2018 19:02 GMT+7

VTV.vn - Đến 17h hôm nay (25/6), mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc làm 14 người thiệt mạng (trong đó Lai Châu: 11 người, Hà Giang: 3 người).

Toàn bộ 11 người mất tích và 7 người bị thương đều là người của tỉnh Lai Châu. Số người thiệt mạng lớn nhất chủ yếu tập trung ở huyện Sìn Hồ, huyện vùng núi cao của tỉnh Lai Châu. Suối Nậm Nhùn hiện mực nước lũ cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với đường 32, tuyến đường 4D nối Lai Châu với các tỉnh Yên Bái, Hà Nội, Lào Cai đã bị chia cắt hai ngày hôm nay, vào cuối giờ chiều nay đã thông.

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường khác trong tỉnh vẫn đang bị chia cắt, cô lập nhiều địa bàn, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tỉnh Lai Châu đang huy động mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích; kiểm tra, rà soát, thực hiện di dời khẩn cấp đối với các hộ có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai.

Liên quan đến vụ sạt lở tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đào bới, tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích, nghi đã bị đất đá vùi lấp.

Trong tổng số 11 nạn nhân thiệt mạng ở Lai Châu, có 2 em nhỏ 3 tuổi và 5 tuổi bị lũ cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường ở Lào Cai, Lai Châu sạt lở, ách tắc hoàn toàn do mưa lũ Nhiều tuyến đường ở Lào Cai, Lai Châu sạt lở, ách tắc hoàn toàn do mưa lũ

VTV.vn - Mưa lũ khiến các tuyến đường quốc lộ từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, giao thông ách tắc. Nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước