1/11, Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu

CBS-Thứ sáu, ngày 01/11/2013 07:01 GMT+7

 Hôm nay (1/11), Việt Nam đón chào công dân thứ 90 triệu ra đời. Lễ đón sẽ diễn ra vào 7h30 sáng nay, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, với sự có mặt của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển nhân khẩu học, cũng như tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Như vậy trong khoảng nửa thế kỷ qua, dân số thế giới tăng 2,3 lần, còn Việt Nam mặc dù chiến tranh ác liệt, đời sống còn nhiều khó khăn, dân số vẫn tăng gấp 3 lần.

‘ Đạt con số 90 triệu dân, Việt Nam trở thành “cường quốc dân số”. (Ảnh minh họa)

Với quy mô dân số này, Việt Nam xếp thứ 14 trong các nước đông dân nhất thế giới, đứng thứ 3 về quy mô dân số ở các nước Đông Nam Á. Mật độ dân số của Việt Nam hiện nay rất cao với 272 người /km2, gấp đôi Trung Quốc, gấp 8 lần Mỹ và gấp 34 lần Nga.

Với quy mô dân số 90 triệu người và trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có hai con, mỗi năm dân số Việt Nam tăng hơn 1 triệu người và dự kiến sẽ đạt quy mô dân số cực đại vào năm 2050 với khoảng 110 triệu dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước