121.000 hộ đồng bào Tây Nguyên vượt ngưỡng nghèo

Phúc Trưởng, Long Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/10/2015 21:18 GMT+7

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đã có 121.000 hộ đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vượt ngưỡng nghèo

Sau 3 năm thực hiện đề án Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và 2 năm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại vùng Tây Nguyên, đã có 121.000 hộ đồng bào các dân tộc vượt ngưỡng nghèo.

Mục tiêu của chương trình nâng cao chất lượng tín dụng là hỗ trợ kiến thức cơ bản để người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước có hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở.

Sau 3 năm thực hiện, nguồn tín dụng chính sách đã thu hút và tạo việc làm mới cho 34.000 lao động; giúp trên 53.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 296.000 công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Nguyên từ 18,9% năm 2011 xuống còn 11% cuối năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước