121 công trình ở Hà Nội chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

VĐHN-Thứ ba, ngày 13/10/2015 06:22 GMT+7

VTV.vn -Hiện các khu chung cư đang mọc lên rất nhiều, nhưng trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ dường như bị bỏ ngỏ.

Đúng 1 tuần sau Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10), hàng nghìn người dân ở chung cư Xa La, Hà Nội hốt hoảng bởi vụ cháy xảy ra tối 11/10. Vụ việc cũng đã khiến cho hàng triệu người dân khác đang sống trong các khu chung cư cao tầng khắp cả nước giật mình và tự hỏi: Hệ thống phòng cháy chữa cháy ở khu mình ở có hoạt động không?

Theo khảo sát của các cơ quan chức năng, đến hết quý II năm nay, riêng ở Hà Nội có tới 60 công trình chưa được thẩm duyệt, 121 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Vậy với những công trình như vậy, nếu cứ đưa dân cư vào sinh sống thì khi xảy ra cháy nổ, trách nhiệm sẽ thuộc về ai?

Xung quanh những vấn đề trên, chương trình Vấn đề hôm nay ngày 12/10 đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đoàn Hữu Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cánh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước