13 tỉnh có nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Mai Loan-Thứ hai, ngày 17/02/2014 19:29 GMT+7

Theo tin từ Cục Kiểm lâm, tính đến ngày 17/2, gần 40 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung ở miền Bắc và miền Nam đang có nguy cơ cháy rừng cao.

Nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm đang được cảnh báo cho 13 tỉnh, gồm: Bình Phước, Bình Thuận, Đăk Lăk, Đồng Nai, Đăk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh và Sơn La, Hòa Bình.

Ngoài ra, các tỉnh thành khác đang ở nguy cơ cháy rừng cấp 4, gồm: An Giang, Bà Rịa, Cao Bằng, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bắc Kạn, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Nam, TP.Hà Nội, Lai Châu, Lạng Sơn…

Trong điều kiện thời tiết những ngày tới tiếp tục không mưa và khô hanh, nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh. Vì thế, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu: UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước