13 tỉnh không ghi nhận trường hợp mắc sởi mới

Ngọc Diệp-Thứ tư, ngày 23/04/2014 14:40 GMT+7

Bác sỹ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thăm khám, điều trị cho bệnh nhi mắc sởi. Ảnh: TTXVN

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân mắc sởi mới trong những ngày gần đây đã có dấu hiệu đã chững lại.

Cụ thể, đến nay có 13 tỉnh trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc sởi mới gồm: Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu.

Tại một số bệnh viện tuyến Trung ương, số bệnh nhân sởi mới nhập viện có xu hướng chững lại và không tăng so với những ngày đầu tháng 4/2014.

Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo: Hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn từ 70.000 đến 100.000 trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ mắc sởi do chưa được tiêm vaccine và cũng không nên chủ quan với các trẻ đã được tiêm vì tùy vào thể trạng các bé vẫn có thể mắc sởi dù đã được tiêm vaccine.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước