154 người thiệt mạng vì thiên tai trong năm 2015

Đỗ Thủy, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 21:03 GMT+7

VTV.vn - Thiên tai năm 2015 đã làm 154 người thiệt mạng, gần 36.500 ngôi nhà bị đổ sập và hư hại, hơn 445.000ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ 2015 đến nay và triển khai những tháng tiếp theo. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị.

Các báo cáo tại hội nghị cho thấy, hơn 1 năm qua, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao kỷ lục diễn ra trên diện rộng từ Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ, có nơi trên 42 độ C. Xâm nhập mặn vào đất liền với độ sâu lịch sử hơn 90km. Mưa lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại Quảng Ninh. Nhiều nơi ở vùng núi đã chứng kiến đợt rét hại xuống dưới 0 độ C, thấp nhất trong lịch sử quan trắc.

Thiên tai năm 2015 đã làm 154 người thiệt mạng, gần 36.500 ngôi nhà bị đổ sập và hư hại, hơn 445.000ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại là hơn 8.100 tỷ đồng. Chỉ tính hơn 4 tháng đầu năm 2016, thiệt hại do thiên tai còn cao hơn cả năm ngoái với hơn 9.700 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khẩn trương kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương tới cơ sở; tiếp tục triển khai đề án nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; đặc biệt, phải chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với lũ lụt do tác động của La Nina trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước