18 năm tù cho bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng tuổi

Kim Dung-Thứ bảy, ngày 31/05/2014 10:30 GMT+7

Ngày 30/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Ngọc Nhờ, sinh năm 1995, quê Cần Thơ, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM, trong vụ án “Bảo mẫu đạp chết bé trai 18 tháng tuổi”.

Theo cáo trạng, sáng 16/11/2013, chị Võ Thị Huyền, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM đưa con trai là Đỗ Nhất Long, 18 tháng tuổi sang cho Hồ Ngọc Nhờ sống gần đó trông giữ với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Khi thấy cháu bé khóc, Nhờ nhấc bé lên cách mặt đất khoảng 90cm để dọa, nhưng sau đó Nhờ làm tuột bé ngã xuống sàn nhà và bé khóc to hơn.

Nhờ tức giận, đã dùng chân phải đạp vào bụng, vào ngực bé rồi đóng cửa phòng bỏ đi. Khoảng 25 phút sau, Nhờ quay lại thì thấy bé Long nằm bất tỉnh, Nhờ kêu mọi người đưa bé đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong do đa chấn thương.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, trong thời gian gần đây, tình trạng bạo hành trẻ em xảy ra thường xuyên. Đây là một trong những vụ án gây bức xúc trong dư luận nên cần phải xử lý nghiêm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Ngọc Nhờ 18 năm tù.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước