2 ca tử vong ở Bệnh viện Trí Đức nghi do sốc phản vệ

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 06:10 GMT+7

VTV.vn - Tới nay, các chuyên gia vẫn nhận đỊnh, nguyên nhân hai bệnh nhân tử vong có thể là do sốc phản vệ sau khi được gây mê phẫu thuật.

Điều tra hồi cứu cho thấy, hai bệnh nhân đều được gây mê bằng các loại thuốc giống nhau. Tại hai phòng mổ, với hai kíp gây mê khác nhau. Chỉ sau 30 giây, cả hai đều có những dấu hiệu sốc phản vệ như: khó thở, trụy tim, ý thức lơ mơ. 

Sở Y tế đã ngay lập tức kiểm tra và niêm phong toàn bộ thuốc gây mê tại Bệnh viện Trí Đức. Hoạt động phẫu thuật và 2 kíp mổ có liên quan cũng bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra.

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, chất lượng và nguồn gốc của thuốc đang được khẩn trương làm rõ. Bệnh nhân tử vong ngay sau khi dùng thuốc và trước khi phẫu thuật nên chưa thấy các yếu tố tai biến do y khoa. Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi, đồng thời, xét nghiệm tất cả các loại thuốc đã dùng trong quá trình phẫu thuật.

Đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 10 nhân viên Bệnh viện Trí Đức Đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 10 nhân viên Bệnh viện Trí Đức 2 cán bộ trong kíp mổ không nằm trong danh sách nhân sự thường xuyên của BV Trí Đức 2 cán bộ trong kíp mổ không nằm trong danh sách nhân sự thường xuyên của BV Trí Đức Đình chỉ kíp phẫu thuật 2 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Trí Đức Đình chỉ kíp phẫu thuật 2 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Trí Đức

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước