20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn

Trung Đoàn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 19:07 GMT+7

VTV.vn - Tối 29/12, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong thời gian qua. Ngày mới tái lập, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là hơn 50%, đến nay theo tiêu chí mới chỉ còn 26%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 20 năm qua đạt 11,5%.

Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới Bắc Kạn cần chủ động nắm bắt cơ hội để có giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế, có kế hoạch, đề án cụ thể để phát triển công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, phát triển nông lâm nghiệp và du lịch, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Kạn cũng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với di tích an toàn khu Chợ Đồn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước