2012 kinh tế khu vực Đông Á sẽ suy giảm

Trần Hà-Thứ tư, ngày 18/01/2012 09:00 GMT+7

Báo cáo thường niên của Liên hợp quốc với tiêu đề “Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2012” cho rằng, tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á có thể sẽ suy giảm trong năm 2012 và 2013 do thị trường xuất khẩu yếu kém.

Sản xuất công nghiệp tại nhiều nước dự đoán sẽ bị thu hẹp trong năm 2012 do tắc thị trường. Ảnh: Internet

Theo đó, Liên hợp quốc dự báo tăng trưởng của khu vực Đông Á trong năm 2012 và 2013 sẽ giảm xuống còn 6,9% từ mức 7,2% của năm 2011.
Nguyên nhân chính là do tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu của khu vực là Trung Quốc có thể sẽ giảm xuống trong năm 2012 và năm 2013, sau khi đạt mức 9,3% trong năm 2011. Và điều này sẽ đặt các quốc gia đang phát triển tại Đông Á phải đối mặt với nhiều nguy cơ.
Bên cạnh đó, Liên hợp quốc cảnh báo, suy thoái sâu và kéo dài tại các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ có tác động nghiêm trọng tới đà tăng trưởng của khu vực. Xuất khẩu giảm và bất ổn tăng lên có thể gây ra sự suy giảm đầu tư của khối tư nhân và niềm tin tiêu dùng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước