2013, số người chết vì TNGT giảm dưới 10.000 người

Nguyễn Thương-Thứ ba, ngày 31/12/2013 17:58 GMT+7

Theo thống kê, năm 2013 là năm có số người chết vì tai nạn giao thông được thống kê dưới 10.000 người.

Sáng 31/12, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổng kết Năm an toàn giao thông 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.

Năm 2013, tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Một năm có số người chết vì tai nạn giao thông được thống kê là dưới 10.000 người. Năm 2013, cả nước đã xảy ra 29.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.369 người và làm bị thương 29.500 người. So với năm 2012, số vụ tai nạn giao thông đã giảm hơn 5%, số người bị thương giảm 9,36% và số người chết giảm ít hơn, khoảng 0,58%.

Năm 2013 ghi nhận một số địa phương có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp lãnh đạo, đã đạt hiệu quả rõ rệt, giảm hẳn số tai nạn và người chết. 5 tỉnh số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên 20% là Vĩnh Phúc, Cà Mau, Đồng Nai, Quảng Nam và Tây Ninh. Song vẫn còn tới hàng chục địa phương khác có tăng số người chết vì tai nạn giao thông trên 10%. Có 3 địa phương mà số người chết tăng vượt mức 20 % là Ninh Thuận, Bến Tre và Lào Cai.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm tới vẫn tiếp tục được quán triệt là sẽ phải đạt được những kết quả tốt hơn để làm giảm hậu qua của tai nạn giao thông đối với xã hội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước