2,5 triệu USD hỗ trợ người bán hàng rong

CBS-Thứ năm, ngày 23/05/2013 07:30 GMT+7

 Ngày 22/5, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội công bố 2,5 triệu USD từ Quỹ Giảm nghèo của Nhật Bản sẽ được dành để phát triển chợ mới và hỗ trợ người bán hàng rong tại 3 thành phố của Việt Nam, Lào, Campuchia.

ADB sẽ quản lý khoản viện trợ không hoàn lại này, bổ sung thêm cho 3 dự án nâng cấp các thành phố nhỏ dọc hành lang kinh tế, có trị giá 220 triệu USD đã được phê duyệt trong năm 2012.

Ba khu chợ nhỏ sẽ được xây dựng tại các thành phố Battambang (Campuchia); Kayson Phomvihan (Lào) và Đông Hà (Việt Nam).

‘ Ảnh minh họa

Dự án sẽ dành cho những người phụ nữ bán hàng rong một diện tích tại các khu chợ mới xây, giúp họ tiếp cận được những dịch vụ chăm sóc trẻ em hiện có của chính quyền địa phương để đảm bảo có thể mưu sinh một cách an toàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước