3 năm, hơn 3000 vụ án cờ bạc, số đề

Hoàng Lương-Thứ tư, ngày 25/07/2012 11:00 GMT+7

Sau 3 năm thực hiện chỉ thị tăng cường phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược và đánh bạc qua mạng, Công an Hà Nội đã phá hơn 3.000 vụ án với hơn 15.000 đối tượng liên quan đến cờ bạc, số đề.

Giải pháp được nhiều đại biểu tham gia buổi sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị cho rằng sẽ giúp giảm số lượng các vụ việc liên quan đến cờ bạc là xổ số và các hình thức vui chơi có thưởng. Tuy nhiên, đây lại là những lĩnh vực gần như không phát triển trong suốt những năm qua.

Đại diện của ngành Văn hóa và Công an Hà Nội cho rằng, từ ngày có xổ số, đến nay đã gần 50 năm, vậy mà hình thức và cách thức chơi vẫn không thay đổi, do đó dẫn đến nhàm chán và không thu hút được nhiều người tham gia. Đó là chưa kể tới dịch vụ ăn theo chính là tệ nạn chơi số đề. Đã có lúc, có nơi, tệ nạn này trở thành một căn bệnh phát triển và ăn sâu vào trong xã hội, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Ngành công an đánh giá, chơi số đề đã và đang là một trong những tệ nạn lớn nhất về số người tham gia và ảnh hưởng trong xã hội hiện nay. 3 năm qua, lực lượng công an Hà Nội đã phá hơn 3.000 vụ án với hơn 15.000 đối tượng liên quan đến cờ bạc, số đề. Để thực hiện có kết quả chỉ thị của thành phố, nhiều biện pháp đã được đưa ra, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, nên thay đổi cơ bản về hình thức và cách chơi xổ số để thu hút người chơi và chấm dứt tệ nạn ăn theo là số đề.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước