32 năm Ngày chiến thắng chế độ Pol Pot

Thạch Thông -Thứ sáu, ngày 07/01/2011 23:00 GMT+7

Sáng nay, Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 32 năm Ngày chiến thắng chế độ Pol Pot, giải phóng nhân dân Campuchia khỏi thảm hoạ diệt chủng ngày 7/1/1979-7/1/2011.

Chiến thắng 7/1/1979 kết thúc 3 năm 8 tháng 20 ngày nhân dân Campuchia sống dưới chế độ diệt chủng dẫn đến cái chết của hơn 3 triệu người dân Campuchia.
Ông Keo Noi, người dân tỉnh Kandal cho biết: “Tôi có 8 đứa con đều chết hết, bây giờ cũng không biết là nó bị chết ở đâu nữa”.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chia Sim đã ôn lại cuộc chiến đấu của nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, nêu bật những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế và xã hội mà nhân dân Campuchia đạt được, đồng thời khẳng định đất nước Campuchia luôn ghi nhớ công lao của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sam dec Chia Xim phát biểu: “Ngày 7/1/1979, lực lượng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia với sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam đã giải phóng thành phố Phnom Penh và nhiều vùng khác trong cả nước, chấm dứt chế độ diệt chủng trên đất nước Campuchia”.
32 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia đã từng bước đưa đất nước Chùa tháp giành được nhiều thành công trong công cuộc hồi sinh và xây dựng đất nước. Năm 2010, Campuchia đã nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế 5%, giảm tỷ lệ đói nghèo từ 47% năm 1993 xuống còn 26%, tiếp tục đưa Campuchia vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước