32 ngư dân trên tàu cá bị nạn được đưa vào bờ an toàn

-Thứ bảy, ngày 30/08/2014 15:27 GMT+7

Vào lúc 1h10 sáng 30/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV đã đưa được 32 lao động trên tàu cá số hiệu QNa 95889 TS của ngư dân tỉnh Quảng Nam bị nạn trôi dạt tự do trên vùng biển Trường Sa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào trưa ngày 28/8 tàu cá số hiệu QNa 95889 TS do ông Phan Thu, trú ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực ở ngư trường Trường Sa bị hỏng máy, trôi dạt tự do trên biển yêu cầu cứu nạn khẩn cấp do tàu đang ở trong vùng thời tiết xấu.

 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, đã điều động tàu Sar 27-01 đến hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn vào bờ. Tuy nhiên, vị trí tàu bị nạn cách bờ biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến 138 hải lý, trong điều kiện thời tiết xấu, nên đến 1h30 ngày 29/1 tàu Sar 27-01 mới tiếp cận được hiện trường và triển khai phương án cứu hộ.

Sau gần một ngày đêm vật lộn với thời tiết khắc nghiệt trên biển, tàu cứu hộ này đã lai dắt tàu bị nạn đồng thời đưa được 32 ngư dân vào bờ an toàn. Hiện tại sức khỏe của các ngư dân trên tàu bị nạn đều bình thường.

Cũng theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, chỉ trong 4 ngày vừa qua, do ảnh hưởng thời tiết xấu, đã có đến 3 tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển. Đơn vị này đã trực tiếp cứu nạn đưa vào bờ an toàn 40 người.

 

Văn Giang

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước