49 thí sinh vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013

Quang Hạnh-Thứ ba, ngày 04/06/2013 22:12 GMT+7

Đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp 2013 diễn ra đảm bảo kế hoạch, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, đề thi được bảo mật tuyệt đối.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong công tác tổ chức thi vẫn còn hiện tượng một số cán bộ coi thi chưa kiên quyết và kịp thời nhắc nhở thí sinh thực hiện kỷ luật phòng thi, vẫn để một số thí sinh trao đổi bài trong phòng thi hoặc vứt tài liệu sau buổi thi ở sân trường, phòng thi.

Theo thống kê nhanh của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 cả nước có 49 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi, 1 cán bộ làm công tác thi bị xử lý kỷ luật.

49 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật chủ yếu mắc lỗi mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi, 1 trường hợp đi thi hộ bị phát hiện kịp thời và đình chỉ thi.

‘ Họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT năm 2013. Ảnh: Báo Giao thông

Số thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi tăng 15 trường hợp so với năm 2012. Số cán bộ tham gia công tác thi bị xử lý kỷ luật giảm 7 trường hợp so với năm 2012. Năm 2012, có 8 giám thị bị xử lý kỷ luật bị đình chỉ làm công tác thi.

Kết thúc ngày thi cuối cùng, 3.500 thí sinh bỏ thi trong gần 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong số thí sinh bỏ thi này, phần lớn là học sinh học hệ Giáo dục thường xuyên, một phần là đăng ký dự thi ở diện thí sinh tự do.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước