5 năm, tỉ lệ hộ nghèo của TT-Huế giảm còn 4,5%

Phan Hương (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 10:42 GMT+7

VTV.vn - Trong 5 năm (2011 - 2015), từ 11,16%, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh TT-Huế đã giảm xuống chỉ còn 4,5%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tỉnh TT-Huế hiện còn 14 xã, 19 thôn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số đang hưởng lợi từ Chương trình 135. Trong giai đoạn từ năm 2011- 2015, tổng kinh phí thực hiện Chương trình trên địa bàn TT-Huế là trên 284 tỉ đồng. Theo đó, 100% các xã đặc biệt khó khăn có hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang, đảm bảo. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ kỹ thuật, vốn, nhóm cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển sản xuất.

Với những nỗ lực toàn diện, tỉ lệ hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn miền núi TT-Huế đã giảm hơn một nửa trong 5 năm, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh TT-Huế từ 11,16% xuống còn 4,5%, theo chuẩn cũ, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Để tiến tới xóa nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, TT-Huế tiếp tục đầu tư khoảng 2.500 tỉ đồng nhằm đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ chính nội lực.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước