5 phương án xây dựng tiêu chí điểm sàn ĐH, CĐ mới

CBS-Thứ ba, ngày 25/03/2014 07:21 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang lấy ý kiến các trường ĐH, CĐ về 5 phương án tính ngưỡng tối thiểu mới thay cho điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

Theo đó, 5 phương án bao gồm:

Một là phân tầng theo tổng điểm ba môn thi.

Hai là phân nhóm mức điểm của tất cả các môn thi để các trường tự chủ xây dựng phương án xét tuyển.

Ba là kết hợp ngưỡng chất lượng theo khối thi và môn thi, với phương án này, sẽ có 3 mức điểm sàn trên cơ sở phân tích phổ điểm tổng ba môn thi để các trường lựa chọn.

Bốn là tính theo đặc thù vùng miền để chia nhóm kết quả theo từng khối thi trong từng khu vực.

Và cuối cùng là xác định theo ngưỡng chính thức và ngưỡng dự bị, theo phương án này, phổ điểm ba môn thi sẽ được chia thành 4 mức phần trăm để xét hệ học.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước