50 năm Long An nhận danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"

Thu Trà - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 20:30 GMT+7

VTV.vn - Long An vừa tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" năm 1967 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất lần 2.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Long An - một vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng hào hùng đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định phong tặng Danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ Thi đua toàn miền Nam lần thứ 2, cách đây đúng 50 năm.

Ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Long An trong kháng chiến trước đây và trong công cuộc đổi mới ngày nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp Ủy, Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà Quốc hội, Chính phủ đã ban hành.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng" gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trước mắt tập trung cho việc: "Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Long An khẳng định kỷ niệm 50 năm ngày địa phương được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" là dịp ôn lại và tự hào với truyền thống yêu nước của một vùng đất anh hùng. Những năm qua, Long An không ngừng nỗ lực vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 9%, từ một tỉnh thuần nông, cơ cấu kinh tế của Long An đang chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Trước đó vào chiều ngày 16/9, trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm nhà máy sữa nước của Công ty sữa Việt Nam - Vinamilk tại Bình Dương. Đánh giá cao sự phát triển của Vinamilk trong hơn 40 năm qua, hiện nay với công suất giai đoạn một hơn 400 triệu lít sữa/năm, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Vinamilk sẽ tiếp tục phát triển bền vững theo chiến lược kinh doanh của mình.

Đồng thời cho biết Quốc hội luôn quan tâm xây dựng chính sách, pháp luật tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhân dịp này, Công ty Vinamilk đã ủng hộ 160 ngàn hộp sữa, tương đương 1 tỷ đồng cho trẻ em các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Long An

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước