50 năm trường Đại học Lâm nghiệp

Minh Trang (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 16/11/2014 11:00 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trường Đại học Lâm nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Hôm 16/11, Trường Đại học Lâm nghiệp long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Nhà trường, đồng thời, trao 30 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó của trường.

Cách đây 50 năm, Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập tại Đông Triều, Quảng Ninh theo Quyết định số 127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng Chính phủ. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành Lâm nghiệp và sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong cả nước.

Trường có 22 ngành đào tạo ở bậc đại học, 5 ngành ở bậc cao học và 5 ngành tiến sĩ, đào tạo hàng ngàn sinh viên, học viên trong nước và Quốc tế đến từ các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Hà Lan. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đại biểu cùng đại diện nhà trường đã tham gia trồng cây lưu niệm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước