500 ô tô biển số nước ngoài sẽ bị xử lý

Đình Hải -Thứ ba, ngày 21/05/2013 22:23 GMT+7

Ảnh minh họa (VOV)

Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) cho biết, kể từ 10/6, xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài hết niên hạn sử dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.              

Theo đó, từ 10/4 đến 10/6, cá nhân, tổ chức đang quản lý, sử dụng xe mang biển số nước ngoài, biển số ngoại giao không đúng quy định phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe.

Hiện Công an Hà Nội đang quản lý 567 xe ô tô mang biển số nước ngoài, trong đó có 284 xe đã hết niên hạn sử dụng, 224 xe không rõ thời gian được phép hoạt động. Qua rà soát, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội phát hiện có 508 xe mang biển nước ngoài tại Hà Nội phải thu hồi đăng ký, biển số.

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, cả nước hiện có khoảng 4.000 xe ngoại giao nhập khẩu từ năm 1998 đến nay, trong đó có hàng nghìn ô tô đắt tiền chưa làm thủ tục đăng ký, chuyển nhượng hoặc đã chuyển nhượng nhưng không đóng thuế khiến Nhà nước thất thu một khoản ngân sách không nhỏ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước