57 ngành không được đào tạo Tiến sỹ

Mai Loan-Thứ ba, ngày 19/03/2013 18:08 GMT+7

Đại học Y dược TP.HCM có 7 chuyên ngành bị thu hồi quyết định đào tạo Tiến sỹ. (Ảnh: Thuận Thắng/ Báo Tuổi trẻ)

 Để chấn chỉnh tình trạng đào tạo Tiến sỹ không đạt chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa có quyết định không cho phép đào tạo văn bằng này ở 57 ngành thuộc 27 trường Đại học, Viện, Học viện.

Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đưa ra hình thức xử lý kiên quyết với hàng loạt chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ của các cơ sở Giáo dục, trong đó có những Viện, trường Đại học lớn đầu ngành như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Nông ngiệp Hà Nội, Học viện Quân Y, Đại học Y dược TP. HCM, Đại học Kiến trúc TP. HCM, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Học viện Hải quân.

Việc thu hồi quyết định cho phép đào tạo các chuyên ngành Tiến sỹ có ý nghĩa cảnh báo với các ngành Thạc sỹ vừa bị dừng tuyển sinh. Nếu các ngành Thạc sỹ này không củng cố đội ngũ, cũng sẽ bị thu hồi quyết định cho phép đào tạo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước