6 tháng đầu năm, số vụ cháy tại TP.HCM giảm 152 vụ

Đăng Quang-Thứ tư, ngày 16/07/2014 16:46 GMT+7

Ảnh minh họa

6 tháng đầu năm 2014, TP.HCM xảy ra 184 vụ cháy, giảm 152 vụ so với cùng kỳ năm 2013. Đây là thông tin từ Hội nghị gặp gỡ báo chí do Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM tổ chức vào sáng nay (16/7).

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2014, các vụ cháy đã làm chết 7 người, bị thương 10 người, thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng, trong đó có 10 vụ cháy chưa ước tính được thiệt hại thành tiền. Đáng chú ý, dù số vụ cháy giảm nhưng thiệt hại về người lại tăng: tăng 2 người chết và 5 người bị thương so với năm 2013.

Nguyên nhân xảy ra cháy nhiều nhất do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng điện và địa bàn xảy ra cháy tập trung nhiều ở Quận 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Cũng trong 6 tháng, địa bàn TP.HCM xảy ra 4 vụ nổ, làm chết 5 người, 1 người bị thương.

Những tháng cuối năm và trong thời gian tới, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội quan trọng trên địa bàn Thành phố; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, ngăn ngừa tối đa các vụ cháy nổ, đặc biệt là cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước