Kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2015)

Thành phố Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ

Trọng Oanh-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau 61 năm kể từ ngày giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã và đang vươn mình trở thành một thành phố hiện đại và xứng đáng là trái tim của cả nước.

61 năm sau ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2015), Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị. Những công trình giao thông quy mô như Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3 trên cao, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân hay những tòa nhà cao tầng… đã góp phần làm nên diện mạo hiện đại của Thủ đô sau hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển.


Sau 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã có nhiều bước đổi thay, đang vươn mình trở nên xứng tầm là Thủ đô của nước Việt Nam.

Sau 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã có nhiều bước đổi thay, đang vươn mình trở nên xứng tầm là Thủ đô của nước Việt Nam.


Nhiều khu vực Hà Nội trước đây là vùng nông thôn với những cánh đồng ruộng nay đã mọc lên nhiều tòa nhà cao tầng.

Nhiều khu vực Hà Nội trước đây là vùng nông thôn với những cánh đồng ruộng nay đã mọc lên nhiều tòa nhà cao tầng.


Cầu Nhật Tân là cây cầu thứ 6 vượt sông Hồng của Hà Nội và đây cũng là cây cầu hiện đại nhất tính tới thời điểm này. Cây Nhật Tân giảm tải lượng giao thông từ nội thành sang Đông Anh và sân bay Nội Bài.

Cầu Nhật Tân là cây cầu thứ 6 vượt sông Hồng của Hà Nội và đây cũng là cây cầu hiện đại nhất tính tới thời điểm này. Cây Nhật Tân giảm tải lượng giao thông từ nội thành sang Đông Anh và sân bay Nội Bài.


Bên cạnh sự phát triển, Hà Nội vẫn gìn giữ những dấu ấn lịch sử như cầu Long Biên...

Bên cạnh sự phát triển, Hà Nội vẫn gìn giữ những dấu ấn lịch sử như cầu Long Biên...


Nhiều khu chung cư cao cấp, kết hợp với trung tâm thương mại hiện đại xuất hiện ở Hà Nội trong những năm gần đây.

Nhiều khu chung cư cao cấp, kết hợp với trung tâm thương mại hiện đại xuất hiện ở Hà Nội trong những năm gần đây.


Keangnam là tòa nhà cao nhất Việt Nam đã được xây dựng tại Hà Nội

Keangnam là tòa nhà cao nhất Việt Nam đã được xây dựng tại Hà Nội


Một phần Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Một phần Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính


Hà Nội cũng đang xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng nhằm phát triển đô thị hiện đại hơn.

Hà Nội cũng đang xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng nhằm phát triển đô thị hiện đại hơn.


Giao thông Hà Nội cũng đang được chú trọng phát triển nhằm giảm ùn tắc

Giao thông Hà Nội cũng đang được chú trọng phát triển nhằm giảm ùn tắc


Bên cạnh sự đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, Hà Nội vẫn giữ được nét đẹp cổ kính của những con phố cổ

Bên cạnh sự đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, Hà Nội vẫn giữ được nét đẹp cổ kính của những con phố cổ

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô

VTV.vn - Những ngày này, phố phường Hà Nội đã rực rỡ cờ hoa, băng-rôn, khẩu hiệu… để chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2015).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước